Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hy Lạp

(VOV5) - Phó Thủ tướng Panagiotis Pikrammenos khẳng định Chính phủ Hy Lạp coi trọng quan hệ với Việt Nam và ủng hộ quan hệ Việt Nam với EU.

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hy Lạp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Thủ tướng Panagiotis Pikrammenos, gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitrios Koutsoumpas và chủ trì Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam -Hy Lạp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hy Lạp - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Hy Lạp Panagiotis Pikkrammenos trước khi hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại cuộc hội đàm giữa Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Phó Thủ tướng Hy Lạp Panagiotis Pikrammenos. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Hy Lạp tiếp tục thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, góp phần tạo thuận lợi cho phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) nói chung và với Hy Lạp nói riêng; đề nghị Hy Lạp tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam phát triển thị trường tại Hy Lạp; đề nghị hai bên sớm trao đổi và ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định vận tải hàng hải.

Phó Thủ tướng Panagiotis Pikrammenos khẳng định Chính phủ Hy Lạp coi trọng quan hệ với Việt Nam và ủng hộ quan hệ Việt Nam với EU, sẽ cùng nỗ lực đẩy mạnh quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam cả trên bình diện song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.

Hai bên cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Ngày 2/11, Đoàn đại biểu cấp cao do Phó Chủ tich nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu kết thúc thành công tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hy Lạp và lên đường về nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác