Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt cán bộ Đặc Khu ủy Quảng Đà trong kháng chiến

(VOV5) - Quảng Nam và Đà Nẵng là ví dụ điển hình nhất của ý chí và tinh thần vượt khó, mảnh đất trong chiến tranh.

Chiều 28/4, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự buổi gặp mặt các cán bộ Nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà, Đặc Khu ủy Quảng Đà trong kháng chiến, trước thời điểm 30.04.1975.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt cán bộ Đặc Khu ủy Quảng Đà trong kháng chiến - ảnh 1Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi động viên các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Quảng Đà, Đặc khu ủy viên Quảng Đà trong kháng chiến. - Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Quảng Nam và Đà Nẵng là ví dụ điển hình nhất của ý chí và tinh thần vượt khó, mảnh đất trong chiến tranh luôn kiên trung, bất khuất, trong thời kỳ xây dựng và phát triển luôn nỗ lực, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên phát triển. Đặc biệt, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và thiên tai, nhưng tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã nỗ lực vượt khó, tập trung chăm lo đời sống nhân dân, thể hiện trách nhiệm với nhân dân.

Ông đề nghị tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động liên kết, phối hợp, tận dụng lợi thế của từng địa phương nhằm bổ sung, hỗ trợ cho nhau, tạo sự liên kết vùng ngày một hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn các cán bộ đặc khu ủy Quảng Đà dù ở cương vị nào cũng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, có nhiều đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác