Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc

(VOV5) - Ủy ban Dân tộc tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách; mục tiêu là người dân thực sự được hưởng các quyền lợi từ Chương trình.

Chiều 7/2, đến thăm, chúc Tết và làm việc tại Uỷ ban Dân tộc, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới Ủy ban tập trung xây dựng Luật về lĩnh vực dân tộc nhằm điều chỉnh toàn diện, đầy đủ các chính sách dân tộc. Ủy ban Dân tộc cần đề xuất xây dựng Luật về lĩnh vực dân tộc nhằm điều chỉnh toàn diện, đầy đủ các chính sách dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV

Bên cạnh đó khẩn trương hoàn thành các thủ tục, ban hành văn bản theo quy định để triển khai thực hiện, giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ông đề nghị thời gian tới, Ủy ban Dân tộc tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách; mục tiêu là người dân thực sự được hưởng các quyền lợi từ Chương trình, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác