Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển

(VOV5) - Phó Thủ tướng tin tưởng đoàn doanh nghiệp Thụy Điển tháp tùng Công chúa trong chuyến thăm lần này sẽ ký kết được nhiều thỏa thuận, hợp đồng với các đối tác Việt Nam.

Sáng ngày 7/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 6-8/5. Tại cuộc tiếp, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree cho biết lần đầu tiên có đoàn doanh nghiệp đông đảo tháp tùng, bao gồm hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Điển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển - ảnh 1 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree. - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Hai bên đã trao đổi, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để cùng thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư, giáo dục, viễn thông, đô thị thông minh… nhất là những lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh và Việt Nam đang cần trong công cuộc phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng tin tưởng đoàn doanh nghiệp Thụy Điển tháp tùng Công chúa trong chuyến thăm lần này sẽ ký kết được nhiều thỏa thuận, hợp đồng với các đối tác Việt Nam, góp phần thúc đẩy thương mại- đầu tư song phương phương cũng như đón đầu các cơ hội mới do Hiệp định EVFTA sắp được ký kết mang lại.

Cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh: Đối tác vì Phát triển bền vững và Đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam đang từng bước cải cách hệ thống pháp luật, ổn định, minh bạch hơn, sẽ là điểm đến thu hút được nhiều nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới nói chung cũng như từ Liên minh Châu Âu và Thụy Điển nói riêng: “Nền kinh tế Việt Nam được cải thiện, cởi mở, thông thoáng hơn, hệ thống pháp luật chính sách ổn định, minh bạch hơn… Việt Nam muốn hợp tác học hỏi kinh nghiệm từ quốc gia có các tập đoàn hàng đầu để bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… Thụy điển có lợi thế lớn là sở hữu kinh nghiệm phát triển hàng trăm năm với nhiều tập đoàn tên tuổi. Hợp tác kinh tế Việt Nam Thụy Điển phù hợp với xu thế tự do hóa thương mại…”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác