Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Phần Lan

(VOV5) -Đại sứ Kari Kahiluoto khẳng định sẽ tích cực đóng góp, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Phần Lan phát triển sâu rộng hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo...

Ngày 25/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Phần Lan  - ảnh 1Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Phần Lan. Ảnh: VGP/Hải Minh 

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Đại sứ cùng các bộ, ngành, đối tác Việt Nam tìm ra những cơ hội hợp tác mới, ưu tiên kết nối giữa các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, nghiên cứu hai nước. Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ Phần Lan và Đại sứ tăng cường các biện pháp thúc đẩy thương mại - đầu tư, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp Phần Lan sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, môi trường, xử lý nước…

Về phần mình, Đại sứ Kari Kahiluoto khẳng định sẽ tích cực đóng góp, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Phần Lan phát triển sâu rộng hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới - sáng tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác