Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chống buôn lậu

(VOV5) - Hội nghị chỉ ra nhiều ý kiến về hoàn thiện và sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính khả thi trong xử lý.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chống buôn lậu - ảnh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của BCĐ 389. Ảnh: VGP/Lê Sơn


Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia) với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước diễn ra sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính khả thi trong xử lý; cùng với đó, cần phải kiên quyết trong xử lý, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đề nghị: “Chúng tôi kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương cần tăng cường các công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn hàng hóa nhập lậu ngay từ biên giới, còn nếu đã qua biên giới vào nội địa sẽ rất khó."


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định cần quyết liệt hơn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, bên cạnh đó, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng từ Trung ương đến các địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu.  
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác