Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách châu Á – Thái Bình Dương

(VOV5) - Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Ngân hàng Thế giới giúp Việt Nam phát triển nhanh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xây dựng cơ chế để có thể huy động được nguồn lực của xã hội.  

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách châu Á – Thái Bình Dương - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương. (Ảnh: TTXVN)


Chiều 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp bà Victoria Kwa Kwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ Việt Nam đánh giá cao và trân trọng những hỗ trợ quý báu của Ngân hàng Thế giới đối với Việt Nam trong thời gian qua, đã góp phần giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận về phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay. Phó Thủ tướng cho rằng trong chủ trương hội nhập, việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho Việt Nam. Do vậy, Việt Nam mong muốn Ngân hàng Thế giới hỗ trợ để Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất từ các hiệp định này, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đang tìm giải pháp đẩy nhanh xử lý nợ xấu, tiếp tục tái cơ cấu các các tổ chức tín dụng, xử lý có hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém. Đây là bài toán khó và Việt Nam mong muốn Ngân hàng Thế giới tư vấn. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Ngân hàng Thế giới giúp Việt Nam phát triển nhanh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xây dựng cơ chế để có thể huy động được nguồn lực của xã hội.  

Về phần mình, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương Victoria Kwa Kwa khuyến nghị thời gian tới, vấn đề quan trọng là phải đảm bảo kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách theo cơ chế thị trường nhiều hơn, kể cả chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái, đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Ngân hàng Thế giới sẵn sàng đồng hành, hợp tác với các cơ quan liên quan của Việt Nam để giải quyết các vấn đề liên quan tới chính sách tài khóa và tiền tệ. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác