(VOV5) - Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm mở rộng hợp tác Việt - Hàn, tác động tích cực tới an ninh, kinh tế và hội nhập của ASEAN.
Kết quả chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vượt ra ngoài quan hệ song phương, tác động đáng kể đối với an ninh và kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là nhận định của nhà phân tích an ninh, đối ngoại Collins Chong Yew Keat thuộc Đại học Malaya (Malaysia) về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc từ ngày 10-13/08.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón và hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Văn Hiếu/VOV |
Theo chuyên gia Collins Chong Yew Keat, thông qua chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đạt bước tiến vượt bậc, toàn diện trên các mặt chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân. Kết quả chuyến thăm vượt ra ngoài quan hệ song phương, tác động đáng kể đối với an ninh và kinh tế của ASEAN. Trong đó, về an ninh, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc mạnh mẽ hơn sẽ củng cố các mối liên kết đối ngoại của ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, như: an toàn hàng hải, khả năng chống chịu khí hậu và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Văn Hiếu/VOV |
Trên bình diện kinh tế, quan hệ đối tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc củng cố sự hội nhập của ASEAN thông qua đẩy nhanh các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng và kết nối kỹ thuật số, bổ sung cho chuỗi cung ứng khu vực. Trong bối cảnh mô hình thương mại toàn cầu bị gián đoạn bởi căng thẳng địa chính trị và thay đổi thuế quan, việc Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác mang lại cho các nước thành viên ASEAN những kênh mới về đầu tư, chuyển giao công nghệ và đa dạng hóa thị trường, góp phần giảm sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ đối tác kinh tế nào.