Quảng Bình cần dựa vào tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh để phát triển

(VOV5) - Thủ tướng  yêu cầu tỉnh Quảng Bình tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, chiều 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022.

Quảng Bình cần dựa vào tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh để phát triển - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu rõ dự báo tình hình năm 2022 có khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen. Trong đó, khó khăn, thách thức nhiều hơn, thiên tai rất khó lường, dịch bệnh còn diễn biễn phức tạp.

Thủ tướng đề nghị: “Mục tiêu là phát triển bền vững, phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, phải ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tỉnh cần dựa vào tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mình để phát triển, dựa vào tự lực tự cường để biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể. Phải hoàn thành nhanh chóng quy hoạch phát triển tỉnh Quảng Bình, có tư tưởng đổi mới, có tầm nhìn xa, có bài bản đầu tư để tính toán bài toán quy hoạch tổng thể. Như vậy, chúng ta sẽ có được một Quảng Bình phát triển bền vững”.

Thủ tướng cũng đồng thời yêu cầu tỉnh Quảng Bình tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng; cùng với đó, phát triển hạ tầng chiến lược để tăng cường kết nối vùng, trong đó, chú trọng hạ tầng số, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác