Quốc hội đã quyết 63.000 tỉ đồng cho giao thông đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Tuyến cao tốc từ Trung Lương về Vĩnh Long sẽ được hoàn thành cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Sáng 24/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc cử tri 3 xã Đông Thành, Mỹ Hòa và Đông Bình, thị xã Bình Minh.

Quốc hội đã quyết 63.000 tỉ đồng cho giao thông đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao đổi, lắng nghe ý kiến của cử tri. - Ảnh: VOV 

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết: Quốc hội đã quyết 63.000 tỷ đồng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để tập trung vào các tuyến cao tốc, tuyến quốc lộ ở khu vực này. Và tuyến cao tốc từ Trung Lương về Vĩnh Long sẽ được hoàn thành cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Đồng thời, tuyến cao tốc từ Vĩnh Long về Cần Thơ cũng chính thức được đưa vào vốn trong thời gian tới và sẽ tiếp tục thi công thêm tuyến cao tốc từ Cần Thơ về Cà Mau.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là hạ tầng giao thông để người dân ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác