Quốc hội kết thúc phiên thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội đất nước

(VOV5) - Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao những nét nổi bật, những điểm sáng trên bức tranh kinh tế-xã hội 2015 với những dẫn chứng minh họa sát với tình hình thực tế, sinh động. 

Quốc hội kết thúc phiên thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội đất nước - ảnh 1
Những điểm sáng trên bức tranh kinh tế-xã hội 2015 (Ảnh minh họa)

Sáng 3/11, tại Hà Nội, các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 

Để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, một số đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ cần tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế trên các lĩnh vực trọng tâm là đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và các tập đoàn kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp. 

Ông Thào Hồng Sơn, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, góp ý: “Tôi kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm hoàn thiện quy hoạch vùng, để lấy quy hoạch vùng làm cơ sở thống nhất, quản lý quy mô toàn bộ nền kinh tế, vùng và liên vùng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực lôi kéo và lan tỏa phát triển đến các vùng kinh tế phát triển thấp và cả nền kinh tế”.

Các đại biểu Quốc hội cũng góp ý phải đánh giá toàn diện việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của xã hội. Từ đó, có những chính sách cụ thể, phù hợp trong điều hành kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó Nhà nước tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ phải gắn liền với việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực.

Kết luận 1 ngày rưỡi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết có 74 ý kiến phát biểu, trong đó có 4 Bộ trưởng tham gia giải trình thêm. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao những nét nổi bật, những điểm sáng trên bức tranh kinh tế-xã hội 2015 với những dẫn chứng minh họa sát với tình hình thực tế, sinh động. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Năm 2015  kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết những lĩnh vực. Mục tiêu tổng quát đề ra năm 2015 cơ bản thực hiện được 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi khá cao, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia được giữ vững, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ động và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khi bàn về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội 2016 các đại biểu Quốc hội có liên hệ đặt trong phương hướng, nhiệm vụ cho kế hoạch 5 năm tới. Những vấn đề thảo luận về kinh tế-xã hội sẽ được chọn lọc để đưa vào dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 2016”.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế. Đối với việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế, nhiều ý kiến đồng tình việc phát hành trái phiếu này. Ông Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, phân tích: “Trái phiếu quốc tế có 3 cái lợi. Thứ nhất là cơ cấu được nợ dài hạn, thứ hai trước mắt có nguồn ngoại hối đi vào nhanh, cân đối, trong khi trả nợ không bị áp lực ngoại hối. Thứ ba là đánh giá độ tín nhiệm Việt Nam thường xuyên trên thị trường thế giới, lúc này chúng ta đang có tín nhiệm”.

Quốc hội cũng thảo luận kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016; Về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác