Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Về dự án vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần làm rõ việc phân kỳ đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch, tính khả thi của việc bố trí vốn.

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/5. Tại phiên họp này, Uỷ ban TVQH cho ý kiến đối với 11 nội dung. Trong đó, đáng chú ý là báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm ngoái và tình hình thực hiện những tháng đầu năm nay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Nghị quyết 43 của Quốc hội về triển khai gói chính sách tài khóa và tiền tệ 437 nghìn tỷ đồng sẽ góp phần làm cho GDP tăng trưởng thêm 2%.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Nêu ý kiến về việc Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng; Dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; và Dự án Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đây là những dự án quan trọng của quốc gia, do đó, cần làm rõ việc phân kỳ đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, hình thức đầu tư, cơ cấu các nguồn vốn đầu tư, nhất là tính khả thi của việc bố trí vốn, tránh việc khi Quốc hội phê chuẩn chủ trương đầu tư không triển khai được. Đồng thời đề nghị Kiểm toán Nhà nước sớm có báo cáo đối với 5 dự án này để báo cáo trước Quốc hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác