Quốc hội tập trung thảo luận nhiều dự án luật

(VOV5) -  Tuần qua, Quốc hội khóa XV thảo luận nhiều dự thảo luật quan trọng về giáo dục, kinh tế và quản lý xã hội, hướng tới hoàn thiện pháp luật và phát triển đất nước.

Tuần qua, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã dành phần lớn thời gian để thảo luận hàng loạt dự thảo luật quan trọng, liên quan trực tiếp tới các lĩnh vực giáo dục, kinh tế và quản lý xã hội. Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này, nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Quốc hội tập trung thảo luận nhiều dự án luật - ảnh 1Ảnh minh hoạ: quochoi.vn

Trong các phiên làm việc, nội dung được quan tâm trước hết là việc Quốc hội thảo luận ba dự thảo luật và Nghị quyết thuộc lĩnh vực giáo dục. Các đại biểu đã tập trung phân tích nhiều vấn đề mới như xây dựng môi trường giáo dục an toàn – lành mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và đội ngũ giáo viên trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành thời gian cho các dự án luật liên quan đến đất đai, dân số, kinh tế – xã hội…Một số nội dung nổi bật được nhiều đại biểu đề cập như tháo gỡ vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi; cùng với việc cải thiện chất lượng dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, tuần qua, lần đầu tiên, Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo được Chính phủ trình Quốc hội, mở đường cho một môi trường đổi mới an toàn, thông thoáng, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành công nghệ chiến lược hàng đầu của Việt Nam. Luật xác định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, những nội dung liên quan đến đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng AI, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng. Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, khẳng định: “Điểm rất quan trọng đó là trong luật quy định việc các nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong nước và nước ngoài phải xây dựng các giải pháp phát hiện những sản phẩm được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo không đúng sự thật để chủ động ngăn chặn phòng ngừa. Nếu như không thực hiện thì cũng được coi là vi phạm pháp luật của Việt Nam.”

Không khí thảo luận tại nghị trường diễn ra dân chủ, thẳng thắn, các ý kiến đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và tính khả thi khi triển khai. Nhiều đề xuất cụ thể đã được các cơ quan soạn thảo ghi nhận, làm cơ sở tiếp thu, chỉnh lý trước khi trình Quốc hội thông qua.

Các dự án luật được trình và thảo luận lần này, khi hoàn thiện và ban hành, sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo dựng môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác