Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và tham nhũng

(VOV5) - Chính phủ tiếp tục xác định phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ.

Ngày 26/10, Quốc hội nghe và thảo luận trực tuyến về Báo cáo công tác và Báo cáo thẩm tra của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2020 trước Quốc hội vào sáng 26/10, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết trong năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội phục vụ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Các bộ, ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm phát sinh liên quan đến dịch COVID-19.

Thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm, bà Hà Thị Lan, đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Giang, góp ý: “Cần có giải pháp kịp thời và mạnh mẽ, quyết liệt chặn đứng sự gia tăng không bình thường một số loại tội phạm như gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ… Quản lý chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam nhằm bảo đảm không để bùng phát dịch Covid-19.

Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng xã hội, an ninh mạng… Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa. Tuyên truyền, nêu gương người tốt điển hình trong đời sống hàng ngày.”

Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và tham nhũng - ảnh 1 Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2020. - Nguồn:  plo.vn

Theo báo cáo của Chính phủ, với những nỗ lực không ngừng kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tình trạng tham nhũng từng bước được hạn chế và có chiều hướng giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: “Chính phủ tiếp tục xác định phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều nguy cơ về tiêu cực tham nhũng như các dự án đầu tư lớn, quản lý sử dụng đất đai, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, mua bán chuyển nhượng tài sản công… Kiên quyết không để xảy ra tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật.”

Thời gian tới, chính phủ sẽ tổng kết chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng. Đồng thời đề xuất việc ban hành Chiến lược, chương trình kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng trong các giai đoạn tiếp theo./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác