Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

(VOV5) - Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 26/6, tại Hà Nội, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.  

Luật quy định về các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ dữ liệu. Việc ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng phù hợp với xu hướng quốc tế trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân - ảnh 1Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân với tỷ lệ tán thành 90,59% - Ảnh: quochoi.vn

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết: "Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý đã đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9. Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định thống nhất thuật ngữ chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới cho phù hợp với quy định của Luật Dữ liệu".

Cũng trong sáng 26/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tình trạng khẩn cấp. Cách đây hơn 25 năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp. Đây là Pháp lệnh thuộc bảo vệ bí mật Nhà nước ở cấp độ cao nên cũng ít người có điều kiện tiếp cận. Trên thực tế, Việt Nam cũng chưa áp dụng Pháp lệnh này để ban bố tình trạng khẩn cấp.

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân - ảnh 2Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Ảnh: quochoi.vn

Theo các đại biểu Quốc hội, việc ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng có liên quan trong thời gian gần đây, tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, khắc phục được những hạn chế bất cập trong việc thi hành chính sách, pháp luật về tình trạng khẩn cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp là của Chủ tịch nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác