Tăng cường hợp tác giữa tổ chức Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

(VOV5) - Nhân dân Việt Nam vui mừng và tự hào về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia, tổ chức mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia không ngừng được tăng cường và phát triển.



Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam (TWMTTQVN), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tại buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Min Khin, dẫn đầu sang thăm và làm việc với Ủy ban TWMTTQVN. Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

 

Tăng cường hợp tác giữa tổ chức Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia - ảnh 1
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia


Trước đó, tại cuộc Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.  

Cũng tại cuộc Hội đàm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị cấp cao giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ diễn ra trong tháng 11 năm nay tại Vientiane (Lào) và cùng khẳng định cả Việt Nam và Campuchia đều sẵn sàng tham gia Hội nghị.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác