(VOV5) - Việt Nam coi các nước Trung Đông Âu là cầu nối quan trọng để thúc đẩy quan hệ với EU, phát huy lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU.
Chiều 26/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước Trung Đông Âu.
Các đại biểu tham dự Hội thảo “75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - các nước Trung Đông Âu: Thắt chặt tình hữu nghị, Tăng cường hợp tác, Hướng tới tương lai” - Ảnh: baoquocte.vn |
Với chủ đề “Thắt chặt tình hữu nghị - Tăng cường hợp tác - Hướng tới tương lai”, hội thảo là dịp để cùng nhìn lại chặng đường đáng tự hào của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai bên, được xây dựng và phát triển dựa trên những giá trị chung về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hợp tác và phát triển.
Các quốc gia Trung Đông Âu gồm Ba Lan, Bungari, Hungary, Rumani, Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia) và Anbani thuộc nhóm nước đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào đầu năm 1950. Hiện nay, quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia Trung Đông Âu đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, giáo dục đào tạo đến giao lưu nhân dân.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: baoquocte.vn |
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá: "Bất chấp sóng gió của tình hình quốc tế và tại mỗi nước, chúng ta vẫn duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị, tin cậy và bền vững. Suốt chiều dài 3/4 thế kỷ ấy, chúng ta đã cùng nhau xây dựng và gìn giữ cây cầu hữu nghị dựa trên các trụ cột là các giá trị chung, sự tin cậy và hiểu biết, sự ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau".
Việt Nam coi các nước Trung Đông Âu là cầu nối quan trọng để thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), phát huy lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU. Trong khi đó, Việt Nam cũng được xem là cửa ngõ để các nước Trung Đông Âu tiếp cận khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và ASEAN.