Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Singapore

(VOV5) - Hai bên nhất trí sẽ tích cực phối hợp và ủng hộ nhau trong các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Singapore - ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
cùng đoàn công tác Việt Nam tại buổi đối thoại

Chiều 17/6, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 10 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam, và ông Chan Yeng Kit, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, Trưởng đoàn Singapore, trao đổi về tình hình an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương; tiến trình hợp tác tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng từ sau Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 9 và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Singapore - ảnh 2

Ông Chan Yeng Kit, thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Singapore
  (thứ hai bên trái sang) đồng chủ trì đối thoại

Cùng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng thời gian tới tiếp tục phát triển toàn diện, thực chất, hai bên nhất trí sẽ tích cực phối hợp và ủng hộ nhau trong các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Kết thúc Đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Chan Yeng Kit ký Kế hoạch hợp tác 3 năm (2019 - 2021) giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác