Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào

(VOV5) - Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục phát triển.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Phankham Viphavanh cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào, tối 8/1, tại Hà Nội, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đến thăm Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào - ảnh 1 Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đến thăm Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Chansamone Chanyalath thông báo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch chương trình hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào tại Việt Nam cũng như kết quả hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian vừa qua; đồng thời gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ Lào phòng, chống dịch COVID-19.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, thực sự là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam -Lào, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao việc Quân đội nhân dân Lào và cá nhân Đại tướng Chansamone Chanyalath đã luôn quan tâm vun đắp cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục phát triển, hợp tác quốc phòng song phương sẽ ngày càng được củng cố thiết thực, hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác