Tạo sự chuyển biến trong nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở các cấp

(VOV5) - Các địa phương tiếp tục triển khai, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ngày 30/08, tại tỉnh An Giang, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 Cụm các tỉnh Tây Nam bộ.  

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với dân; tập trung đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước, quan tâm thành lập các tổ chức Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác