Tập trung giải quyết nợ đọng văn bản, nâng cao chất lượng cán bộ tư pháp

(VOV5) - Tập trung giải quyết nợ đọng văn bản, nâng cao chất lượng cán bộ tư pháp là 2 nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường chiều nay.

Tập trung giải quyết nợ đọng văn bản, nâng cao chất lượng cán bộ tư pháp - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trả lời chất vấn (Ảnh: Tuổi trẻ Online)

Về năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp, Bộ trưởng cho biết còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng tới việc xây dựng pháp luật, đặc biệt là trong tổ chức thi hành pháp luật. Về trình độ luật gia, luật sư để đáp ứng yêu cầu hội nhập và tham gia các tổ chức tài phán quốc tế, Bộ trưởng cho biết trong 10 - 15 năm trở lại đây, một số luật sư đã trưởng thành và một số công ty luật đã nhận được giải thưởng cấp khu vực. Đây là điều rất mừng. Tuy nhiên cũng mới chỉ có 0,03% luật sư có trình độ tư vấn bằng tiếng Anh

Trước những  thực tế trên, để đáp ứng yêu cầu hội nhập, Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định: "Chúng tôi rất quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực. Năm 2013 Thủ tướng đã thông qua cả 2 đề án xây dựng 2 trường Đại học Luật lớn ở phía Bắc và phía Nam thành 2 trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ từ cử nhân trở lên, hiện nay đã thành lập ban chỉ đạo liên ngành để cố gắng đến 2020 có thể xếp hạng trong khu vực. Học viện Tư pháp cũng được xây dựng thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp của đất nước. Đất nước đang đòi hỏi không những số lượng mà là chất lượng để đáp ứng yêu cầu trong nước và hội nhập”.

Về tình trạng nợ đọng văn bản, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết tính đến 10/6, tổng số văn bản còn nợ là 50, chiếm 19,9% tổng số văn bản cần phải ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến giờ. Đây là cố gắng lớn và có bước chuyển tích cực so với kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (hơn 20%). Từ nay đến cuối năm, Bộ tư pháp sẽ nỗ lực cao nhất để khắc phục tình trạng này, góp phần đảm bảo lợi ích của người dân và các doanh nghiệp./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác