Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Na Uy

(VOV5) - Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Na Uy, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn, có chuyến thăm làm việc tại Na Uy trong 2 ngày 15-16/9 và cùng với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao nước này, ông Morten Høglund, tiến hành tham vấn chính trị thường niên Việt Nam-Na Uy lần thứ 7.

Tại buổi tham vấn chính trị, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và ở các cấp, các ngành, tăng cường trao đổi đoàn ở cả kênh Quốc hội và giao lưu nhân dân, phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm Việt Nam tới đây của Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy. Về kinh tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với các nước Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) mà Na Uy là thành viên, nhằm tạo cơ sở đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư; khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp Na Uy tăng cường đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Na Uy tái khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải; giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Hai bên nhất trí sẽ tiến hành Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 8 tại Việt Nam trong năm 2015./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác