Thành phố Đà Nẵng sẽ ban hành những chính sách mới về phát triển miền núi

(VOV5) - Công cuộc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo ở xã miền núi phải được triển khai thực chất, hiệu quả, bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng các chính sách.

Chiều nay (04/07), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng (gồm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ) tiếp xúc cử tri xã miền núi Trà My, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa triển khai; mong muốn thành phố có thêm cơ chế ưu đãi vượt trội, hỗ trợ vốn giúp người dân miền núi phát triển sản xuất.      

Thành phố Đà Nẵng sẽ ban hành những chính sách mới về phát triển miền núi - ảnh 1Đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: VOV

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh khu vực miền núi của thành phố Đà Nẵng hiện nay có diện tích rộng lớn, đóng vai trò quan trọng về chính trị, quốc phòng và kinh tế - xã hội. Do đó, công cuộc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo ở xã miền núi phải được triển khai thực chất, hiệu quả, bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng các chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải  biết: "Thành phố Đà Nẵng (mới) chắc chắn sẽ ban hành nhiều chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển khu vực miền núi. Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển kinh tế - xã hội ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng thời chú trọng chính sách đối với người có công với cách mạng. Trong thời gian tới, khi Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, vấn đề phát triển miền núi cần được thể hiện rõ nét. Đây phải là một phần quan trọng trong tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt để tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác