Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 83 năm ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

(VOV5) - Sáng 15/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam  (18/11/1930 – 18/11/2013) và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”.

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 83 năm ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ảnh 1
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. (Ảnh: qdnd)

Kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, trong năm 2013, hệ thống mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng quan tâm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng. Đặc biệt, trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” các cấp chính quyền thành phố đã có nhiều cách làm cụ thể thiết thực, từng bước nâng cao chất lượng cuộc vận động.

Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 62 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và khen thưởng 48 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”.

Phản hồi

Các tin/bài khác