Thống nhất quản lý, bảo vệ mốc Quốc giới giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào)

(VOV5) - Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc Quốc giới Việt Nam - Lào là một công trình quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt về an ninh, chính trị, kinh tế xã hội của hai nước Việt Nam - Lào.

Ngày 25/12, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, diễn ra Hội nghị bàn giao bản vẽ hoàn công và thống nhất phân công, quản lý, bảo vệ mốc Quốc giới giữa tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và hai tỉnh Savannakhet, Salavan, Lào. 

Thống nhất quản lý, bảo vệ mốc Quốc giới giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào) - ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan bàn giao hồ sơ bản vẽ hoàn công tại hội nghị - Ảnh: Baotintuc.vn

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan ký kết thống nhất công tác phân công, quản lý, bảo vệ mốc quốc giới sau khi hoàn thành. Tỉnh Quảng Trị tiến hành bàn giao bản vẽ hoàn công các công trình mốc quốc giới, cọc dấu, kè bảo vệ mốc cho các tỉnh Savannakhet, Salavan.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc Quốc giới Việt Nam - Lào là một công trình quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt về an ninh, chính trị, kinh tế xã hội của hai nước Việt Nam - Lào, liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước, không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn lâu dài. Sau khi bàn giao bản hoàn công và phân công công tác quản lý bảo vệ mốc Quốc giới, các tỉnh giao cho lực lượng quản lý biên giới, tích cực phối hợp trong công tác tuần tra, bảo vệ sự an toàn và nguyên trạng hệ thống mốc Quốc giới, nhằm góp phần xây dựng đường biên giới hoàn bình hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác