Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 23

(VOV5) - Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 23 tổ chức tại Thủ đô Manila, Philippines từ ngày 17 - 19/11/2015.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Philippines lựa chọn chủ đề cho Năm APEC 2015 là “Phát triển kinh tế đồng đều, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn” với bốn ưu tiên chính, gồm: đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực, tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs), đầu tư phát triển nguồn nhân lực, và xây dựng cộng đồng bền vững và tự cường. Chủ đề và các ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2015 đã nhận được sự ủng hộ tích cực các nền kinh tế thành viên. Theo thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đây cũng là kinh nghiệm cần học hỏi để Việt Nam chuẩn bị tốt cho năm APEC Việt Nam 2017. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam đến năm 2025.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác