Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Philippines

(VOV5) - Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò của Philipines trong ASEAN và ủng hộ Philipines đảm nhiệm thành công vai trò Điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2019-2021.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Philippines - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro López Locsin - Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Chiều 8/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin đến chào xã giao, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam và Philppines cần phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò của Philipines trong ASEAN và ủng hộ Philipines đảm nhiệm thành công vai trò Điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2019-2021. Thủ tướng cũng đề nghị Philipines ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 và trong quá trình đảm nhiệm vai trò Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Về phần mình, Bộ trưởng Teodoro Lopez Locsin bày tỏ hy vọng hai bên sớm ký được thoả thuận về thúc đẩy xuất nhập khẩu hoa quả, nông sản; khẳng định Philipines coi thoả thuận này với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh trong ASEAN, Philipines luôn nhất quán quan điểm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc giống như Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác