Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe họp báo

(VOV5) - Trong chuyến thăm Nhật bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chiều 6/6, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe.

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng tiến hành gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh kết quả hội đàm thành công giữa Thủ tướng và Thủ tướng Shinzo Abe, thống nhất ra Tuyên bố chung với nhiều nhận thức quan trọng về phương hướng và biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe họp báo - ảnh 1 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một bạn thân đến thăm Nhật Bản lần thứ hai trên cương vị Thủ tướng.Thủ tướng Shinzo Abe cũng bày tỏ hết sức coi trọng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng và cho biết, tháng trước, tàu khu trục Izumo của lực lượng tự vệ Nhật Bản đã thăm cảng Cam Ranh. Nhật Bản sẽ hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam nâng cao năng lực chấp pháp trên biển thông qua việc cung cấp những chiếc tàu tuần tra mới.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Abe cho biết đã chia sẻ quan điểm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tầm quan trọng của đối thoại giữa các nước liên quan trên cơ sở luật pháp quốc tế, cũng như việc ngăn chặn thay đổi hiện trạng một cách đơn phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác