Thủ tướng dự Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023

(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có bởi những diễn biến nhanh, phức tạp, dị biệt của kinh tế thế giới.

Sáng nay (3/2), tại Bộ Công thương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có bởi những diễn biến nhanh, phức tạp, dị biệt của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, bằng nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế trong nước đã phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tích cực: GDP của Việt Nam tăng trưởng cao nhất trong 12 năm qua, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát.

Thủ tướng dự Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023 - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về việc phát triển và khai thác hiệu quả thị trường trong nước, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới. Thủ tướng yêu cầu ngành công thương đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người dân lao động, tập trung quy hoạch ngành, trong đó có Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, quy hoạch hạ tầng cung ứng xăng dầu khi đốt; Quy hoạch khoáng sản; Quy hoạch điện, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, cho đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác