Thủ tướng gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19

(VOV5) - Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế, sự đoàn kết và hỗ trợ của các nước, các tổ chức, cá nhân ở khắp nơi trên thế giới về vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế.

Chiều 14/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã dự lễ gặp mặt, cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Ngoại giao phối hợp với cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự buổi gặp các đối tác quốc tế đã hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi lễ, các đối tác quốc tế đều đánh giá cao nỗ lực phòng, chống dịch của Việt Nam, nhất là thực hiện thành công Chiến lược vaccine và tiêm chủng vaccine. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có độ bao phủ tiêm vaccine cao nhất thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức và đạt được kết quả ấn tượng trong công tác phòng chống dịch là nhờ Việt Nam đã kịp thời thay đổi tư duy và biện pháp phòng chống dịch, chuyển hướng linh hoạt trong điều kiện khó khăn; sự đoàn kết, đồng tình, hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế, sự đoàn kết và hỗ trợ của các nước, các tổ chức, cá nhân ở khắp nơi trên thế giới về vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế. Sự hỗ trợ này đặc biệt quý báu vì vào đúng thời điểm Việt Nam đang gặp khó khăn nhất, thực sự thể hiện tinh thần đoàn kết trong sáng, “bạn bè hoạn nạn có nhau”.

Thủ tướng gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các các vị Đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức Liên hợp quốc tham dự buổi lễ và qua các vị tới Chính phủ các nước, các tổ chức lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất về sự đồng hành, những đóng góp, hỗ trợ, hành động thiết thực, kịp thời đối với Việt Nam trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 suốt hơn 2 năm qua.

Năm 2022, Việt Nam phấn đấu là năm chiến thắng dịch bệnh, từng bước “bình thường hóa” với dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hội nhập kinh tế sâu rộng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác