Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương

(VOV5) - Sáng 02/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hải Dương về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng những thành tựu mà tỉnh đạt được thời gian qua là nền tảng để Hải Dương tiếp tục đạt được những bước phát triển mới trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương (Ảnh:VGP)



Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hải Dương cần quyết liệt thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Đối với nông nghiệp, cần phát triển theo hướng quy mô lớn, liên kết chặt chẽ trong sản xuất, gắn với công nghiệp chế biến, ứng dụng sâu khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thương mại đầu tư, mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý tỉnh Hải Dương cần chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, coi trọng nhiều hơn đến công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo.../.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác