Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự các hội nghị cấp cao tại Lào

(VOV5) - Tiếp tục chương trình tham dự các hội nghị cấp cao tại Vientiane (Lào) sáng 13/03, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng các nước Campuchia, Thái Lan, Phó Tổng thống Myanmar và Tổng thư ký ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác Kinh tế Ayeyawadi-Chao Phraya-Mekong lần thứ 5(ACMECS 5). Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Bên cạnh những kết quả tích cực thì thực tế vẫn còn nhiều chương trình hợp tác ACMECS đã không thực hiện được; hoặc triển khai chậm với hiệu quả chưa cao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:“Để ACMECS thực sự phát huy tiềm năng của mình và đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực cũng như sự phát triển của mỗi quốc gia, tôi cho rằng hợp tác ACMECS trong giai đoạn tới cần hướng tới 3 mục tiêu chính như sau: Một là tăng tính cạnh tranh của các quốc gia thành viên trên cơ sở gắn kết thị trường, hình thành chuỗi cung ứng và sản xuất khu vực, và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hai là hỗ trợ tiến trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015. Thứ 3 là bảo đảm phát triển bền vững của khu vực.”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự các hội nghị cấp cao tại Lào - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng các chương trình hợp tác ACMECS nên tập trung vào một số vấn đề chính liên quan đến đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch; tăng cường hơn nữa kết nối khu vực với trọng tâm là phát triển các tuyến hành lang kinh tế và các tuyến giao thông xuyên quốc gia, gắn với tăng cường vận tải đa phương thức kết nối các tuyến giao thông; đẩy mạnh hợp tác trong quản lý và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đánh giá cao những đề xuất của Việt Nam về các hoạt động hợp tác trong tương lai của ACMECS, các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đã thông qua Tuyên bố Vientiane và Chương trình hành động ACMECS giai đoạn 2013-2015 trên tinh thần gắn kết hơn nữa hợp tác ACMECS với quá trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015 và thực hiện Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN, nâng cao tính cạnh tranh, vai trò và vị trí của các nước ACMECS trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự các hội nghị cấp cao tại Lào - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham.

Cũng trong sáng 13/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp xúc song phương với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nhất trí chỉ đạo Bộ ngoại giao hai nước xây dựng lộ trình thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan và thúc đẩy cơ chế họp Ủy Ban Hỗn hợp song phương hai nước trong năm nay. Hai Thủ tướng nhất trí về sự cần thiết bảo đảm môi trường và an ninh nguồn nước sông Mê Công, cũng như tiếp tục phối hợp và ủng hộ lập trường chung của ASEAN như đã nêu trong Tuyên bố 6 nguyên tắc về vấn đề Biển Đông... Với Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ với Myanmar. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Việt Nam sẽ hết sức ủng hộ để Myanmar đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2014, đồng thời mong muốn Myanmar sớm trở thành thành viên của Ủy hội quốc tế sông Mê Công. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, mở rộng hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân; tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt ít nhất 500 triệu USD vào năm 2015.

Kết thúc thành công các Hội nghị cấp cao tại Vientiane, chiều 13/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm và làm việc tại một số tỉnh Bắc Lào. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác