Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị bàn giải pháp phát triển cây mắc ca

(VOV5) - Thủ tướng lưu ý vấn đề quy hoạch vùng đất nào phù hợp trồng mắc ca, Tây Bắc, Tây nguyên hay miền Trung Việt Nam.

Hội nghị “Kết quả phát triển cây Mắc ca tại Việt Nam thời gian qua; định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới” diễn ra sáng 29/9 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị bàn giải pháp phát triển cây mắc ca - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị "Kết quả phát triển cây mắc ca tại Việt Nam thời gian qua; định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới". - Ảnh: Văn Hùng/nongnghiep.vn

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ mắc ca là loại cây có tiềm năng lớn mang lại giá trị kinh tế cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đồng thời nhấn mạnh cần có quy hoạch tiểu vùng, thay vì trồng mắc ca một cách tự phát. 

“Phải quản lý đồng bộ về vấn đề phát triển cây mắc ca khi công bố quy hoạch. Đó là Chính phủ, bộ, địa phương, tỉnh phải có định hướng cụ thể. Thứ hai là doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng phải tham gia định hướng. Thứ ba là vận động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Tôi đồng ý là thành lập các Hợp tác xã phát triển cây mắc ca từ sản xuất quả cho đến chế biến. Cần làm đồng bộ điều này, vì đây không chỉ là cây đi sau về trước mà là cây quốc kế dân sinh.” Thủ tướng nhấn mạnh,

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam sớm xây dựng một chiến lược phát triển cây mắc ca Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác