Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 120 năm ngày ra đời ngành xi măng Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  dự và trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam. 

Tối 10/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày ra đời ngành xi măng Việt Nam và 90 năm ngày Truyền thống công nhân xi măng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  dự và trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 120 năm ngày ra đời ngành xi măng Việt Nam - ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng: Trải qua 120 năm phát triển, ngành xi măng Việt Nam đã có quy mô trên 100 triệu tấn, xuất khẩu 30 triệu tấn/năm. Để đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá, Vicem cần tiếp tục đầu tư phát triển năng lực sản xuất theo quy hoạch và yêu cầu của thị trường; phân bổ các cơ sở sản xuất phù hợp, làm tốt thị trường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý... triệt để tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, nhiên liệu và bảo vệ môi trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác