Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc hoạt động tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2017

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với WEF tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN tại Việt Nam vào năm 2018. 

Tối 12/5, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp các hoạt động tham dự Hội nghị WEF ASEAN lần thứ 26 với nhiều kết quả quan trọng và thiết thực, góp phần tích cực quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc hoạt động tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2017 - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với WEF tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN tại Việt Nam vào năm 2018.  

Trước đó, phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị WEF ASEAN và nhận bàn giao là nước chủ nhà Hội nghị WEF ASEAN năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với WEF, chính phủ các nước và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN tại Việt Nam vào năm 2018. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác