Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5

(VOV5) -Thủ tướng khẳng định Quân khu 5 là địa bàn chiến lược với chiều dài biên giới biển và biên giới, vì vậy cán bộ chiến sĩ cần bám sát cơ sở, nắm vững tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác trong tình hình mới.


Chiều nay, 22/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 - ảnh 1
baochinhphu.vn Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, tăng cường tiềm lực quốc phòng và khả năng phòng thủ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Quân khu 5 là địa bàn chiến lược với chiều dài biên giới biển và biên giới, vì vậy, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cần bám sát cơ sở, nắm vững tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác trong tình hình mới; tăng cường gắn bó với nhân dân.


Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở xã Điện Th
ắng Bắc, thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.


Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị, 92 tuổi, ở thôn Rừng, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là con gái của mẹ Thứ, thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hân, 103 tuổi, ở thôn Bồ Mưng 3, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.


Trong buổi sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và chúc Tết gần 100 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đang công tác và sinh sống tại thành phố Đà Nẵng.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác