Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia

(VOV5) - Đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ Micronesia – Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia cho rằng quan hệ hai nước tích cực, chặt chẽ trên bình diện đa phương.

Chiều 7/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W.Simina và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Liên bang Micronesia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai nước cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị hai bên xúc tiến đàm phán một số thỏa thuận hợp tác nhằm tạo cơ sở pháp lý, thúc đẩy thương mại các mặt hàng nông sản, tiêu dùng, máy móc nông nghiệp; xúc tiến đầu tư trong một số lĩnh vực cơ bản như xây dựng hạ tầng, du lịch, viễn thông. Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tích cực phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn Micronesia ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ Micronesia – Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia cho rằng quan hệ hai nước tích cực, chặt chẽ trên bình diện đa phương. Hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn; hợp tác trên các lĩnh vực: nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch, môi trường và biến đổi khí hậu... Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia mong muốn phát huy các chuyến viếng thăm, trao đổi đoàn, trong đó có ngoại giao Quốc hội, giao lưu nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác về các lĩnh vực như giáo dục, phát triển kinh tế, thương mại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác