Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev

(VOV5) - Đại tướng Nikolai Patrushev mong muốn hai bên thúc đẩy thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu để tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư.

Tại buổi tiếp diễn ra chiều 17/3, ở Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Đại tướng Nikolai Patrushev, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng; đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam và Nga vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam đề nghị Nga gia tăng hiện diện tại Biến Đông để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, hàng hải và ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù họp luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Qua đó, góp phần duy trì hòa bình, an ninh tại khu vực và bảo vệ lợi ích của Nga trong hợp tác dầu khí với khu vực và Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Nikolai Patrushev cho biết, Tổng thống Nga đã quyết định tặng nhân dân Việt Nam một lô vaccine Sputnik V. Đại tướng mong muốn hai bên thúc đẩy thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu để tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư; đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga làm ăn thành công tại Việt Nam, nhất là tại các dự án thăm dò khí đốt, sản xuất động cơ, sản xuất điện... Phía Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đấu tranh phòng chống rửa tiền; đấu tranh chống khủng bố.

Bày tỏ cảm ơn Liên bang Nga đã hỗ trợ chuyên gia, thiết bị y tế phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam, và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặc biệt đánh giá cao và cảm ơn Chính phủ Nga đã dành tặng cho Việt Nam lô vaccine Sputnik V ngay trong chuyến thăm này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác