(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần hiểu đúng về phạm vi rất rộng của các đối tượng được hỗ trợ trong chính sách nhà ở xã hội.
“Nhà xã hội cũng cần cũng phải đầy đủ dịch vụ, công năng như nhà thương mại và phải dành đủ quỹ đất ở vị trí thuận lợi để xây dựng nhà ở xã hội”. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 201 (ngày 29/05/2025) của Quốc hội về phát triển nhà ở xã hội, tổ chức chiều nay (02/06) tại Hà Nội và nối cầu trực tuyến đến 63 tỉnh thành trên cả nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần hiểu đúng về phạm vi rất rộng của các đối tượng được hỗ trợ trong chính sách nhà ở xã hội, đồng thời đề nghị dành đủ quỹ đất ở vị trí thuận lợi để xây dựng nhà ở xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh nhà ở xã hội cũng phải đầy đủ các hạ tầng về y tế, giáo dục, giao thông, điện nước, văn hóa thể thao, công viên vui chơi…
Thủ tướng cũng khẳng định dù việc triển khai dự án nhà ở xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng chính phủ không thay đổi mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 1 triệu căn nhà xã hội, trước mắt trong năm nay hoàn thành 100 nghìn căn nhà xã hội. Thủ tướng đề nghị: “Rà soát lại các chính sách liên quan đến tiếp cận vốn, tiếp cận mua, xây dựng, làm sao để các thủ tục hành chính rườm rà bị cắt bỏ; tạo sự tiếp cận thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan”.