(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 4 trọng tâm ưu tiên cho hợp tác hai bên.
Tiếp tục chương trình Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (ASEAN 47) và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, chiều nay (28/10), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 5.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 4 trọng tâm ưu tiên cho hợp tác hai bên. Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh liên kết kinh tế đa tầng nấc, tạo không gian rộng mở hơn nữa cho thương mại và đầu tư; triển khai hiệu quả Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia và New Zealand (AANZFTA) và Hiệp định đối tác toàn diện ku vực (RCEP), đồng thời mở rộng RCEP và gắn với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và Chiến lược kinh tế Đông Nam Á 2040 của Australia.
Thứ 2, thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược thông suốt và đồng bộ, mở thêm các tuyến đường bay, cảng biển, hoàn thiện các hành lang vận tải đa phương thức; kết nối hạ tầng số và hợp tác quản trị dữ liệu xuyên biên giới; kết nối hạ tầng năng lượng, mạng cáp quang và cáp ngầm dưới biển, kết nối các thành phố thông minh và hệ sinh thái quản trị thông minh.
Thứ 3, tăng cường chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, tạo động lực tăng trưởng mới cho phát triển bền vững. Thứ 4, cùng nhau củng cố môi trường hoà bình, an ninh, ổn định cho phát triển; tăng cường hợp tác an ninh biển, an ninh phi truyền thống, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm các mối đe dọa, kể cả trong không gian mạng… Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ đối với lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông.
Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo ASEAN và Australia đã thông qua Tuyên bố chung về phòng ngừa xung đột và quản lý khủng hoảng trong cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt.