Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa“

(VOV5) - Sẽ ngày càng có nhiều nữ doanh nhân, hợp tác xã của phụ nữ đứng tên trong danh sách những dự án khởi nghiệp thành công của Việt Nam, của khu vực và của thế giới.

Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa“ - ảnh 1Thủ tướng phát biểu tại lễ trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài năng nguyên bản địa” năm 2023 - Ảnh: VOV

Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 là cuộc thi lần thứ 5 được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017 (Đề án 939).

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trong đó phụ nữ - chiếm hơn 50% dân số, gần 48% lực lượng lao động của đất nước - được đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa“ - ảnh 2Thủ tướng chụp ảnh cùng các đại biểu - Ảnh: VOV

Để thực hiện thành công mục tiêu của Đề án 939, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp, nhất là cơ chế hỗ trợ về vốn, tư vấn pháp lý, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại...

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa“ - ảnh 3Các đại biểu tại lễ trao giải - Ảnh: VOV

Thủ tướng nhấn mạnh: "Với đức tính chịu thương, chịu khó, bền bỉ, nỗ lực phấn đấu vươn lên, với tinh thần lao động cần cù, hăng say, năng động, đổi mới, với sức mạnh và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam, tôi tin tưởng rằng ngọn lửa nhiệt huyết khởi nghiệp của những phụ nữ có dự án khởi nghiệp sẽ được lan tỏa rộng khắp, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê, khát vọng sáng tạo, đổi mới và cống hiến, đóng góp trong các tầng lớp phụ nữ. Sẽ ngày càng có nhiều nữ doanh nhân, hợp tác xã của phụ nữ đứng tên trong danh sách những dự án khởi nghiệp thành công của Việt Nam, của khu vực và của thế giới, đóng góp cho một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, toàn diện, bao trùm, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc".              

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác