(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự nhấn mạnh tình đồng bào, khắc phục hậu quả bão Kalmaegi và tái cấu trúc khu dân cư.
Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), sáng ngày 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Thắng Kiên, xã Đề Gi (Gia Lai). Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Tại Ngày hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong bối cảnh khác biệt với những năm trước: sáp nhập địa giới hành chính trên cả nước, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cơn bão Kalmaegi (cơn bão số 13) vừa qua gây hậu quả chưa từng có trong lịch sử. Do đó, Thủ tướng nêu cao tình đoàn kết, tình đồng bào giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn của nhân dân cả nước. Thủ tướng cũng khẳng định việc Chính phủ, địa phương và nhân dân chung tay hành động sẽ tạo nên sức mạnh vượt qua mọi thách thức, trước mắt là việc khắc phục hậu quả của bão Kalmaegi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Thắng Kiên, xã Đề Gi (Gia Lai). Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng nêu rõ:"Trước hết, phải xây dựng lại nhà cho các gia đình bị đổ, bị sập, sửa chữa các nhà bị hư hỏng; khôi phục các hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục; bảo đảm khôi phục, thông suốt điện, viễn thông; nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân xã Đề Gi. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Rút kinh nghiệm từ đợt mưa bão vừa qua. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Gia Lai tái cấu trúc lại các khu dân cư, khu dịch vụ, kinh doanh phía ngoài; người dân cần phải sinh sống vào phía bên trong để bảo đảm an toàn; đồng thời triển khai khu tái định cư, chuẩn bị chăm lo Tết cho nhân dân.
Trưa cùng ngày (13/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.