(VOV5) - Hai nhà lãnh đạo VN và Indonesia đánh giá việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025 là dấu mốc quan trọng.
Sáng 27/10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư… Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc tổ chức thành công Diễn đàn Cấp cao APEC 2025 và Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025 là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia.
Gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất xây dựng và ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2025 - 2030. Hai bên nhất trí đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD vào năm 2026.
Trao đổi với Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của IMF dành cho Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong việc đánh giá, tư vấn chính sách. Bà Kristalina Georgieva cho biết sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam quá trình hoạch định chính sách.