(VOV5) - Từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn với các địa phương, chỉ đạo hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng và nhiều nguồn lực khắc phục thiệt hại nghiêm trọng sau mưa lũ.
Vào lúc 2h00 sáng 23/11, từ Cộng hòa Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến kết nối tại Văn phòng Chính phủ với các địa phương để bàn các giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả của thiên tai. Hội nghị được trực tuyến tới các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị hư hỏng... Ước tính thiệt hại trên 9000 tỷ đồng (gần 345 triệu USD).
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu trước mắt hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng (khoảng 19,89 triệu USD); Lâm Đồng 300 tỷ đồng (gần 12 triệu USD); Gia Lai 150 tỷ đồng (gần 6 triệu USD); Khánh Hòa 150 tỷ đồng (gần 6 triệu USD)... để giúp dân làm nhà, khắc phục tài sản công. Đồng thời, xuất cấp cho tỉnh Đắk Lắk 2.000 tấn gạo, tỉnh Gia Lai 1.000 tấn gạo và tỉnh Lâm Đồng 1.000 tấn gạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương đoàn Thanh niên tập trung rà soát, hỗ trợ, sửa chữa khoảng 1900 ngôi nhà bị hư hỏng. Việc sửa chữa, gia cố lại phải thực hiện xong trước 30/11/2025. Những nơi có nguy cơ sạt lở nguy hiểm phải tìm dự án, chỗ ở khác cho người dân, yêu cầu trước 31/1/2026 (tức trước tết Nguyên đán) phải xong.
Về trường, lớp học cho học sinh, trạm xã, bệnh viện, Thủ tướng đề nghị rà soát, báo cáo trước 30/11. Đồng thời, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ để tập trung vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân: "Dứt khoát không để việc bị chia cắt, không tiếp cận được với việc tiếp tế. Song song với đó là rà soát, thống kê lại số người mất, số người bị thương. Người mất thì phải lo hậu sự, lo chế độ chính sách, chia sẻ với nhân nhân, chia sẻ với các gia đình có người thân bị chết bị mất, bị mất tích mất tích. Các đồng chí tiếp tục rà soát để tìm kiếm người bị thương, tiếp tục chữa bệnh cho người bị thương. Việc tập trung nhiều nhất là con người".
Thủ tướng cũng yêu cầu trong những ngày này lãnh đạo tỉnh phải thường xuyên có mặt tại địa bàn để nắm tình hình, chỉ huy, chỉ đạo, triển khai việc khắc phục hậu quả, đặc biệt cứu chữa người bị thương, lo hậu sự cho người đã mất: "Đề nghị lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa,Gia Lai, Lâm Đồng bám sát địa bàn, bám sát nhân dân, bám sát sự chỉ đạo của các cấp để triển khai tại địa phương; nắm chắc tình hình, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt bình thường cho nhân dân, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh và chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách góp phần khắc phục hậu quả thiên tai này một cách sớm nhất có thể".
Các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng |
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn cấp xử lý những điểm sạt lở; có phương án đối với những dữ án khẩn cấp để chỉ định thầu với tinh thần làm các thủ tục ngắn gọn; tập trung khôi phục lại điện, để có điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt cho người dân.
Nhằm hỗ trợ người dân khắc phục lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống, những ngày qua, Bộ Quốc phòng đã điều động gần 45.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.231 phương tiện; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn lương thực, thực phẩm; điều động 3 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho Nhân dân vùng lũ.
Lực lượng công an đã huy động gần 99.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 13.566 lượt phương tiện triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa (mỗi tỉnh 2.000 tấn gạo). Bộ Y tế đã huy động, phân bổ 6 tấn hóa chất và 150.000 viên khử khuẩn lọc nước; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu cho vùng lũ.
Bên cạnh đó, hàng trăm chuyến xe tiếp viện lương thực từ nhiều tỉnh, thành phố cũng đang hướng về người dân vùng lũ.
Các hãng hàng không đồng loạt "kích hoạt" chương trình hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp. Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) tiếp tục nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk... từ nay đến ngày 31/12.
Về viễn thông, các nhà mạng đã thực hiện roaming từ sáng ngày 19/11/2025 đến nay tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa để duy trì thông tin liên lạc.
Ngành điện đã khôi phục, cấp điện trở lại cho trên 920.000 khách hàng; hiện còn đang tiếp tục khôi phục cho 258.000 khách hàng đang còn mất điện.