Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị COP26, thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp

(VOV5) - Chuyến thăm làm việc tại Anh và thăm chính thức Pháp của Thủ tướng sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt...
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị COP26, thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Ngày 31/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đối khí hậu (COP26), thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 31/10 đến 5/11 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson và Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex.

Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ dự COP26, thăm làm việc tại Anh từ ngày 31/10-3/11 và sau đó thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3-5/11.

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị COP26 thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam trách nhiệm, chủ động, tích cực chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu; thể hiện quyết tâm và nỗ lực cũng như những khó khăn, thách thức hiện nay của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chuyến thăm làm việc tại Anh và thăm chính thức Pháp của Thủ tướng sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn; góp phần đưa quan hệ với hai đối tác chiến lược này đi vào thực chất, hiệu quả trên mọi mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng..., đặc biệt là những kết quả hợp tác cụ thể trong lĩnh vực y tế, công nghiệp dược, ngoại giao vaccine.

Chuyến thăm tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, thông qua các cuộc gặp gỡ cộng đồng kiều bào ta tại Anh và Pháp, góp phần vun đắp, phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc theo tinh thần của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; đồng thời là dịp thể hiện sự tri ân kiều bào ta đã ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong nước vừa qua.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác