(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp cho ý kiến vào hai dự thảo Nghị quyết Bộ Chính trị về đột phá chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển giáo dục trong kỷ nguyên mới.
Phiên họp Đảng ủy Chính phủ diễn ra vào tối ngày 17/5 tại Trụ sở Chính phủ tại Hà Nội.
Thủ tướng đề nghị, tập trung huy động nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư, đảm bảo nguồn lực cho y tế, phấn đấu miễn viện phí cho nhân dân sớm nhất có thể. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Đối với vấn đề chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo hướng thay đổi từ khám, chữa bệnh là chính, sang chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, với phương châm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân là trên hết, trước hết, là cơ bản, chiến lược, lâu dài.
Đặc biệt, triển khai chăm sóc sức khoẻ nhân dân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đảm bảo tiếp cận bình đẳng về y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở; nâng cao thể lực người Việt Nam, khắc phục già hoá dân số. Cùng với đó, nâng cao chất lượng y tế; xây dựng bệnh viện số, bệnh viện thông minh; xác định lộ trình miễn viện phí cho nhân dân sớm nhất có thể, trước hết miễn phí khám, chữa bệnh cho trẻ em…
Liên quan đến phát triển giáo dục đào tạo, Thủ tướng đề nghị làm rõ phạm vi đề cập của dự thảo Nghị quyết liên quan đến giáo dục phổ thông, giáo dục nghề, giáo dục đại và giáo dục trên đại học. Từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết những "điểm nghẽn" trong giáo dục, đặc biệt là tiếp cận bình đẳng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng để sau khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua sẽ ban hành chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế, giáo dục.