Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với doanh nghiệp Anh

(VOV5) -  Thủ tướng kêu gọi chính phủ và các doanh nghiệp Anh hỗ trợ Việt Nam các dịch vụ tài chính, giúp xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng..

Sáng nay (28/06), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính toạ đàm với các doanh nghiệp Anh quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với doanh nghiệp Anh - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính toạ đàm với các doanh nghiệp Anh quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại Toạ đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ Việt Nam-Anh chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ, do đó, thời gian tới hai bên cần thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là tận dụng Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Anh quốc để tăng trưởng đầu tư, thương mại đạt mốc 2 con số những năm tới. Đánh giá Vương Quốc Anh có nhiều thế mạnh về công nghệ, dịch vụ, tài chính, Thủ tướng kêu gọi chính phủ và các doanh nghiệp Anh thực hiện các đột phá nhằm đưa các hợp tác song phương lên tầm cao mới, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình tăng trưởng, trong đó có việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế. Thủ tướng nêu rõ: “Đột phá về tài chính, ngân hàng, theo đó Anh quốc hỗ trợ Việt Nam các dịch vụ tài chính, giúp xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đột phá kết nối doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng các "kỳ lân" về khoa học công nghệ của Việt Nam”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với doanh nghiệp Anh - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính toạ đàm với các doanh nghiệp Anh quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh hai bên cần thực hiện các đột phá khác về: Kết nối hai nền kinh tế chặt chẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn; Thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain; Chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, thực hiện Net Zero;  Hợp tác về y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, nhất là giúp Việt Nam đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác