Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Việt Nam có thể đầu tư vào Algeria từ trồng chè cho đến sản xuất Chip 5G”
Lại Hoa -  
(VOV5) - Doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Algeria, từ nông nghiệp đến công nghệ cao.
Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Algeria, tổ chức chiều qua (19/11), theo giờ địa phương, tại thủ đô Algers, nhân chuyến thăm Algeria của Thủ tướng. Cùng dự Diễn đàn có Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Phát biểu trước gần 500 đại biểu là đại diện các cơ quan Chính phủ và Doanh nghiệp Algeria và Việt Nam tham dự Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Việt Nam và Algeria có tiềm năng hợp tác to lớn trên nhiều lĩnh vực và khuôn khổ Đối tác chiến lược mới vừa được thiết lập giữa hai nước sẽ mở ra không gian mới thuận lợi hơn cho các hợp tác này. Trước mắt, Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam tập trung đầu tư vào Algeria trong lĩnh vực năng lượng, nhất là điện gió, điện mặt trời; tiếp tục mở rộng sản xuất lọc hóa dầu, trong đó Petrovietnam cần tiếp tục đầu tư để xuất khẩu đi các nước khác.
Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb phát biểu tại diễn đàn kinh tế. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn Viettel hợp tác với các đối tác Algeria để sản xuất các thiết bị 5G, 6G. Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta có thể đầu tư vào Algeria từ trồng chè cho đến sản xuất Chip 5G. Đất đai, tài nguyên của Algeria, cộng với trí tuệ của người dân Algeria, cộng với trí tuệ của người dân Việt Nam, cộng với tình đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử, hiện tại và trong tương lai, chúng ta biến tài nguyên, thiên nhiên của Algeria thành của cải, vật cho nhân dân Algeria, rồi đến nhân dân Việt Nam."
Các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Về phần mình, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb cho biết với GDP đạt trên 260 tỷ USD, lớn thứ 3 châu Phi, giàu tài nguyên, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt, Algeria đang xác định chuyển đổi, đa dạng hóa nền kinh tế, do đó, mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp, chuyển đổi số, năng lượng, dầu khí, dược phẩm, thúc đẩy du lịch, đồng thời xây dựng các mô hình hợp tác 3 bên trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam.
Lại Hoa