(VOV5) - Hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng.
Sáng nay (13/9), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (Phiên thứ 2).
Toàn cảnh Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (Phiên thứ 2). Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược, đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, là “đột phá của đột phá”. Theo Thủ tướng, hiện nay, các nước luôn phải đối mặt với những vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu mà không một nước nào có thể đơn độc giải quyết được. Trong quá trình hội nhập, xây dựng pháp luật cũng phải hội nhập, hài hòa với quốc tế, hài hòa với những cam kết, thông lệ quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: "Hoàn thành các luật cho ý kiến hôm nay có ý nghĩa rất lớn, đó là hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý làm chậm quá trình phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Tạo cơ chế, chính sách đặc biệt để Việt Nam tích cực, chủ động hội nhập quốc tế".
Tại phiên họp, các thành viên chính phủ cho ý kiến vào các dự án luật, trong đó có: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi).