Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy ngoại giao kinh tế

(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh ngoại giao kinh tế là một trong những trọng tâm của ngoại giao thời đại mới và cần thúc đẩy mạnh mẽ.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi làm việc với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế diễn ra tối qua (22/07), tại Trụ sở Chính phủ, ở Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy ngoại giao kinh tế - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tối 22/7. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Thủ tướng đề nghị triển khai đồng bộ các giải pháp đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, thúc đẩy xúc tiến thương mại; khai thác hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, đồng thời thúc đẩy ký kết các hiệp định thương mại tự do đã có thỏa thuận cấp cao. Thủ tướng nhấn mạnh ngoại giao kinh tế là một trong những trọng tâm của ngoại giao thời đại mới và cần thúc đẩy mạnh mẽ: "Ngoại giao kinh tế là một trong những trọng tâm của ngoại giao thời đại mới. Vì vậy chúng ta phải kết nối với các nền kinh tế một cách chặt chẽ hơn, bao trùm hơn, toàn diện hơn và trên thực tế chúng ta còn nhiều dư địa để làm. Thỏa thuận cấp cao rất tốt, bây giờ các đại sứ, các cơ quan, bộ, ngành thì phải triển khai; các Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành nghề phải triển khai".

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy ngoại giao kinh tế - ảnh 2Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh xác định ngoại giao kinh tế là một trong những trọng tâm của ngoại giao thời đại mới. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Thủ tướng lưu ý sớm kết thúc đàm phán FTA với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Brazil; thúc đẩy ký Hiệp định thương mại gạo với 5 nước Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Brazil; cố gắng khởi động đàm phán FTA với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Bangladesh, thỏa thuận thương mại ưu đãi với Pakistan...; thúc đẩy các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc, Trung Á; sớm thúc đẩy ký kết thỏa thuận giữa Abu Dhabi (UAE) với Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM…

  6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã ký kết 253 thỏa thuận kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ. Công tác ngoại giao đã làm mới các động lực tăng trưởng, chủ động duy trì và thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư với các đối tác chủ chốt, quan trọng, nhất là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU, các nước ASEAN. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng đã triển khai gần 300 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; hỗ trợ địa phương tổ chức hơn 150 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của các địa phương ở trong và ngoài nước... 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác